Thế giới

Nhật tăng cường quốc phòng, đối phó nỗi lo an ninh từ Triều Tiên

17/11/2017, 18:26

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định, mối đe doạ từ Triều Tiên là nỗi lo an ninh nghiêm trọng nhất

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát biểu trước Quốc hội 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định, mối đe doạ từ Triều Tiên là nỗi lo an ninh nghiêm trọng nhất mà đất nước này phải đối mặt từ Thế chiến thứ II, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp quốc phòng, hãng tin Fox News cho biết ngày 17/11.

Trong bài phát biểu về các ưu tiên về chính sách trước Quốc hội cùng ngày, ông Abe gọi vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và các tên lửa từ phía Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật hồi đầu năm nay là những vụ“khủng hoảng quốc gia” với nước Nhật.

Ông Abe cho biết, Nhật sẽ thực hiện những hành động mạnh mẽ dưới liên minh với Mỹ để sẵn sàng phản ứng trước bất cứ tình huống khẩn cấp nào trong bối cảnh Triều Tiên leo thang khiêu khích.

Thủ tướng Nhật tuyên bố, Tokyo sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ tên lửa của nước này.

Chi tiêu quốc phòng của Nhật liên tục tăng đều đặn kể từ khi ông Abe nhậm chức năm 2012. Trong tương lai, Tokyo đang có kế hoạch mua thêm nhiêu hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.