Thế giới

Nhật tăng cường tuần tra quanh đảo tranh chấp với Trung Quốc

13/04/2018, 18:55

Phát ngôn này được phía Nhật Bản đưa ra khi gần đây Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực đảo Điếu Ngư/Senkaku.

senkaku1

Quần đảo Senkaku

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật bản cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động tuần tra bằng máy bay quanh khu vực quần đảo tránh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông.

Hoạt động này được đưa ra nhằm đói phó với việc Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại khu vực này. Hồi đầu năm, phía Nhật Bản đã phát hiện một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên biển của hai nước.

Theo đó, Nhật Bản sẽ điều thêm hai máy bay trong những tháng tới để tăng cường hoạt động tuần tra xung quanh quần đảo Senkaku.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ triển khai hai máy bay tiêm kích Falcon 2000LXS trong năm tài khóa này và thêm một máy bay nữa vào năm tới nhằm cho phép triển khai "hệ thống tuần tra 24 giờ" nhằm giám sát quần đảo tranh chấp này.

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là nhóm đảo nhỏ đang nằm trong tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản khi cả hai nước này đều tuyên bố chủ quyền tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.