Hồ sơ tài liệu

Nhật triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

20/09/2017, 06:15

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido ở miền Bắc.

Patriot_PAC-3_air_defence_missile_system_Japan_Jap

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 của Nhật Bản.

AFP đưa tin, hôm 19/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido nhằm đối phó với những hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ: "Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống PAC-3 tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) ở vùng cực Nam của Hokkaido". Tuy nhiên, quan chức này từ chối xác định vị trí các hệ thống PAC-3 đã được triển khai trước đó ở Hokkaido, viện dẫn tính nhạy cảm của thông tin quốc phòng.

Việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hokkaido diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân bằng cách phóng 2 tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong vòng chưa đầy một tháng, vụ thử gần đây nhất là vào ngày 15/9.

Triều Tiên cũng đã đe dọa nhấn chìm Nhật Bản xuống biển và mới đây khẳng định tìm cách cân bằng sức mạnh quân sự với Mỹ bằng phát triển kho vũ khí hạt nhân đầy đủ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.