Sản phẩm mới

Nhật tự sản xuất thành công máy bay tàng hình, phương Tây ngỡ ngàng

28/01/2016, 21:21

Mitsubishi đã công bố mẫu máy bay chiến đấu tàng hình tự sản xuất đầu tiên nhằm phục vụ cho quân đội Nhật Bản.

maybayNhat
Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đã công bố mẫu máy bay chiến đấu tàng hình tự sản xuất đầu tiên nhằm phục vụ cho quân đội Nhật Bản.

Hôm nay 28/1, trang Daily Mail đưa tin tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đã công bố mẫu máy bay chiến đấu tàng hình tự sản xuất đầu tiên nhằm phục vụ cho quân đội Nhật Bản.

Tổng chi phí cho dự án này vào khoảng gần 40 tỉ Yên và bắt đầu được triển khai từ năm 2009. Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết, máy bay có khả năng tàng hình nhờ việc sử dụng sợi carbon có tác dụng hấp thu sóng radio và làm nhiễu sóng để không phát hiện được máy bay. Loại máy bay này được cho là nhằm thay thế phi đội máy bay F-2 hiện nay của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản.

Tuy nhiên, loại máy bay mới này có được Nhật Bản tiếp tục sản xuất bằng tiềm lực kinh tế tự có, hay phải tham gia chung với dự án sản xuất chiến đấu cơ của các quốc gia khác vẫn còn là điều mà giới chức nước này cần tiếp tục thử nghiệm tính năng và hiệu quả từ giờ tới năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.