An ninh hình sự

Nhậu say, anh trai đâm chết em ruột rồi bỏ trốn vào rừng

16/01/2017, 19:38

Sau khi nhậu say ở tiệc cưới, Châu đã dùng dao nhọn đâm tử vong em trai mình rồi bỏ trốn vào rừng.

148453923339206-dao_12

Châu dùng dao đoạt mạng em ruột (Ảnh minh họa)

Ngày 16/1, Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Văn Châu (30 tuổi, trú tại xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn) về hành vi Giết người, theo thông tin trên tờ An ninh thủ đô.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác là em ruột của Châu tên là Bùi Văn Hửng (29 tuổi, ở xóm Quàn, xã Tuân Đạo).

Thông tin trên tờ Công an nhân dân cho biết thêm, khoảng 13h30 ngày 7/1, Bùi Văn Hửng đi dự đám cưới người bạn cùng xóm trở về nhà. Do có "hơi men" trong người, Hửng có hành động, lời nói ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Thấy vậy, Châu nhắc nhở em. Giữa 2 anh em có lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng.

Không kiềm chế bản thân, Châu dùng dao nhọn đâm vào em trai khiến Hửng bị thương nặng. Hửng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, song do vết thương nặng, mất máu nhiều, Hửng đã tử vong. Sau khi gây án mạng, Châu cầm dao bỏ trốn vào rừng.

Khoảng 11h ngày 9/1, tổ công tác đã phát hiện nơi đối tượng ẩn náu. Lúc này, đối tượng tỏ rõ sự mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều giờ lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng vẫn hung hãn, sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt, thách thức lực lượng vây bắt. Chính vì vây, phải mất đến 40 giờ tích cực vây bắt, lực lượng chức năng mới khống chế thành công đối tượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.