Xã hội

Nhiệt độ Hà Nội tăng dần sau 3 ngày mưa ẩm ướt

02/03/2019, 07:00

Sau 3 ngày mưa ẩm ướt, Hà Nội sẽ dần khô ráo. Trời ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 29 độ C.

img
Nhiệt độ Hà Nội tăng dần sau 3 ngày mưa ẩm ướt

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2/3, các vùng trên cả nước chủ yếu nắng ấm, riêng Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng vài nơi với nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C, miền Đông nóng trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có sương mù, rải rác có mưa, ngày trời nắng.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/3/2019:

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ; riêng khu Tây Bắc 31 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 38 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ. miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.