Giao thông

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐH GTVT đoạt giải

20/04/2018, 14:27

Trường Đại học GTVT tổ chức hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên lần thứ 33.

DSC_7487

Ông Nguyễn Duy Việt, Phó hiệu trưởng trường Đại học GTVT cho rằng nghiên cứu khoa học cần đi đôi với tính thực tế

Sáng nay (20/4), Trường Đại học GTVT tổ chức hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên lần thứ 33, năm học 2017-2018.

Ông Nguyễn Duy Việt, Phó Hiệu trưởng trường Đại học GTVT cho biết, hàng năm, nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Đại học GTVT đã trở thành một sinh hoạt khoa học thường niên. 

"Việc tổng kết, xếp loại và trao giải giúp các bộ môn, các khoa của nhà trường phát hiện, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và giảng viên của mình", ông Việt nói.

DSC_7489
Lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào Tạo, trường Đại học GTVT trao bằng khen và giải thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất

PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Đại học GTVT cho biết, nhiều đề tài NCKH năm nay được đánh giá tốt, góp phần giải quyết được những vấn đề khoa học có ý nghĩa thực tiễn trong quản lý và xây dựng GTVT như: bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT; điện - điện tử trong GTVT, cơ sở hạ tầng; những khó khăn vướng mắc hiện nay tại các doanh nghiệp giao thông vận tải trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh...

Tại Hội nghị, Ban tổ chức trao 42 giải Nhất, 78 giải Nhì, 99 giải Ba và 41 giải Khuyết khích cho các đề tài NCKH.

DSC_7491

Lãnh đạo trường Đại học GTVT trao bằng khen và giải thưởng cho các sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải Nhì

DSC_7495

Lãnh đạo trường Đại học GTVT trao bằng khen và giải thưởng cho các sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải Ba.Theo thống kê, hàng năm có khoảng hơn 20% sinh viên trường Đại học GTVT tham gia nghiên cứu khoa học

DSC_7469

Một số sản phẩm nghiên cứu của sinh viên năm học 2017 - 2018

DSC_7473

 

DSC_7502

Đại diện nhóm sinh viên đoạt giải đang miêu tả sản phẩm nghiên cứu về bê tông sinh thái hạt nhỏ có cường độ cao từ 55 MPA để làm kết cấu bê tông công trình ven biển cho sinh viên khóa sau học tập kinh nghiệm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.