Quản lý

Nhiều nhân tố, điển hình tiên tiến đáng ghi nhận

30/06/2015, 21:53

Chiều 30/6, Sở GTVT Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015- 2020).

anh1
Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ngành GTVT Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015

Theo Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung, trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được các đơn vị trực thuộc ngành GTVT quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tất cả các phong trào đều được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua đó, ngành GTVT Đà Nẵng đã phát hiện nhiều nhân tố, điển hình tiên tiến; nhiều mô hình hay đã hình thành, hoạt động hiệu quả, như: Mô hình “cơ quan văn hóa”, “dân vận khéo”, “cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng”. Trên tất cả các mặt công tác: Quy hoạch, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông, đảm bảo TTATGT đô thị; tổ chức vận tải, sát hạch lái xe, quản lý an toàn, kỹ thuật phương tiện; công tác quản lý hành chính, hướng dẫn, phổ biến pháp luật và công tác xây dựng đảng, hoạt động đoàn thể, các đơn vị đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

anh2
Sở GTVT Đà Nẵng ghi nhận các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015

Điển hình, Sở GTVT tỉnh đã tham mưu cho TP xây dựng nhiều công trình giao thông quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo TP, như: làm mới 246km đường; nâng cấp, cải tạo 52km đường bộ; làm 8 cây cầu với tổng chiều dài gần 3.800 m; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về hàng hóa đạt gần 5% và hành khách tăng 6,1% mỗi năm.

Đặc biệt, trên lĩnh vực giao thông vận tải hàng hoá, hành khách; đăng kiểm xe cơ giới vượt kế hoạch từ 5-10%/năm. Thông qua mô hình “công sở điện tử”, “một cửa điện tử”, đã nâng tổng số dịch vụ hành chính công của Sở GTVT lên 13 dịch vụ, giúp đạt tỷ lệ 100% thủ tục hồ sơ được trả đúng hẹn, được người dân đánh giá cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.