Góc nhìn

Nhiều nước cấm nhập táo Mỹ nhiễm khuẩn

28/01/2015, 08:02

Indonesia cấm nhập khẩu và cấm bán hai loại táo có xuất xứ từ bang California (Mỹ) do lo ngại nhiễm khuẩn độc.

478386_630x354
Nước Mỹ thu hồi táo nhiễm khuẩn listeria. Ảnh CNBC

 Theo giới chức y tế nước này, hàng chục phụ nữ đang mang thai đã bị ốm sau khi ăn táo và sản phẩm từ hai loại táo nói trên, theo Jakarta Post.

Các nước Malaysia, Singapore, Thái Lan và một số nước khác cũng đã cấm nhập khẩu loại táo nói trên. Cuối tuần trước Sri Lanka cũng thu hồi toàn bộ số táo sau thông báo về nhiễm khuẩn độc.

Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) tiếp tục cảnh báo người tiêu dùng tại Mỹ không được mua bán hay ăn các loại táo trong danh sách bị thu hồi vì nghi ngờ nhiễm khuẩn độc. Trước đó, ngày 6/1, công ty Bidart Brothers thu hồi táo Granny Smith và Gala do kết quả kiểm tra môi trường cho thấy một cơ sở đóng gói của công ty đã bị nhiễm khuẩn Listeria.

Vi khuẩn Listeria có thể gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm, đặc biệt đối với người già, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, thậm chí là người lớn nhưng có sức đề kháng kém. Hiện đã có 31 người nhập viện, 7 người tử vong; trong đó ít nhất có ba trường hợp liên quan trực tiếp đến khuẩn Listeria, theo AP.

M.H

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.