Pháp đình

Nhiều sai phạm của chủ xe quá tải “đại náo”Đại lộ Thăng Long

29/01/2016, 08:04

Chiều 28/1, cơ bản ông Lê Văn Anh đã tự giác dỡ bỏ các công trình sai phạm và nộp phạt theo quy định.

IMG_0362
Ông Lê Văn Anh đã tự giác dỡ bỏ công trình sai phạm dưới sự chứng kiến của chính quyền phường Đông Ngạc.

Chiều 28/1, UBND phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành xử lý nhiều vi phạm đối với ông Lê Văn Anh (chủ 5 xe có logo Tuấn Anh trong  vụ đoàn xe quá tải “đại náo” Đại lộ Thăng Long tối 7/1/2016) tại bãi cát Liên Ngạc.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Bân, cán bộ địa chính phường Đông Ngạc cho biết, tại bãi cát Liên Ngạc, ông Lê Văn Anh đã có nhiều vi phạm hành chính trong quá trình hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại đây như lấn chiếm đất, để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy và thoát lũ, dựng nhà tạm trái phép trên đất.

Ngày 30/12/2015, UBND phường Đông Ngạc đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với hành vi trên. “UBND phường Đông Ngạc đã ra văn bản yêu cầu ông Lê Văn Anh nghiêm chỉnh chấp hành, khẩn trương dỡ bỏ nhà tạm dựng trái phép tại bãi cát Liên Ngạc. Đến chiều 28/1, cơ bản ông Lê Văn Anh đã tự giác dỡ bỏ các công trình sai phạm và nộp phạt theo quy định dưới sự chứng kiến của chính quyền phường Đông Ngạc”, ông Bân cho hay.

img

Sửa Luật Giao thông Đường bộ: Phải chấm dứt được xe quá tải

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.