Vận tải

Nhìn lại kế hoạch phục vụ vận tải trong mấy ngày Tết ở TP.HCM

27/02/2018, 12:47

So năm 2017, Tết năm nay khối lượng vận tải hành khách đường bộ, đường thủy ở TP HCM tăng cao, đường thông thoáng...

bx mien dong

Áp lực phục vụ hành khách tại các bến xe không căng thẳng so với năm trước

Các bến xe không căng thẳng, khối lượng vận chuyển tăng  

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, Tết năm nay áp lực phục vụ hành khách tại các bến xe không căng thẳng so với năm trước do nhiều người dân ở lại thành phố không về quê đón Tết. Trong khi đó ngành Hàng không tăng chuyến, một số lớn xe khách loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống mang biển số các tỉnh nhưng đăng ký kinh doanh vận tải loại hình hợp đồng tại thành phố, đã trở lại các tỉnh và kết hợp chở khách về quê. Ngoài ra, tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ năm nay được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi xe khách quay đầu xe vào bến phục vụ hành khách.

Về vận tải thủy, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, các bến khách ngang sông đã vận chuyển 221.563 lượt hành khách, tăng 2,26% so với cùng kỳ. Các bến thủy nội địa đưa rước 60.696 lượt hành khách (trong đó buýt sông vận chuyển 42.291 lượt hành khách, tuyến Sài Gòn - Cần Giờ - Vũng Tàu vận chuyển 8.503 lượt hành khách, các bến còn lại 9.902 lượt hành khách, tăng 99% so với cùng kỳ). Bến phà Cát Lái vận chuyển 645.916 lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Bến phà Bình Khánh vận chuyển 242.360 lượt hành khách, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, khối lượng vận chuyển từ ngày 6/2 - 18/2 (nhằm ngày 21 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết) đã vận chuyển được 1.320.981 lượt khách với 51.590 lượt xe phục vụ, so sánh lượt khách với cùng kỳ năm 2017 tăng 3%, so sánh với ngày thường tăng 147%. Cụ thể, lượt khách tại các bến xe so với cùng kỳ năm 2017 như sau: bến xe Miền Đông tăng 3%, Miền Tây tăng 1%; An Sương tăng 10%, bến xe Ngã tư Ga tăng 12%. So với ngày thường, bến xe Miền Đông tăng 158%, bến xe Miền Tây tăng 146%, bến xe An Sương tăng 126%; bến xe Ngã tư Ga tăng 138%.

hoi hoa xuan
Vé bán ra tại Hội Hoa Xuân năm 2018 đạt 314.000 vé, tăng 41.000 vé so với cùng kỳ

Riêng khối lượng vận chuyển hành khách công cộng, theo báo cáo của Sở từ ngày 6/2 - 21/2 (nhằm ngày 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) đạt 22.168.387 hành khách, so với cùng kỳ tăng 1%. Các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị 90 xe để tăng cường giải tỏa khách ở bến xe liên tỉnh. Tuy nhiên theo nhu cầu, chỉ có 10 xe tăng cường tại Bến xe Miền Tây vào ngày 26 tháng Chạp, với 440 lượt hành khách. Tại bến xe Miền Đông năm nay không có nhu cầu tăng cường.

Hội hoa xuân, chợ hoa thu hút nghìn người tham quan

Công tác tổ chức hội hoa xuân, chợ Hoa Tết được thực hiện đúng tiến độ. Các tiểu thương, nhà vườn đã tập kết hàng hóa để phục vụ Tết. Tình hình an ninh trật tự tại Hội Hoa Xuân, các chợ Hoa Tết và tại Thảo Cầm viên Sài Gòn nhìn chung được đảm bảo, các lực lượng phối hợp đã tham gia đầy đủ, đúng chức năng.

Tính từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, lượng vé bán ra tại Hội Hoa Xuân năm 2018 đạt 314.000 vé, tăng 41.000 vé so với cùng kỳ. Tính từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, Thảo Cầm Viên đã bán ra 145.732 vé, tăng 70 vé so với cùng kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.