Điều tra

Nhóm cascadeur bị giang hồ Cần Thơ chém khi đi ăn đêm

04/07/2015, 14:43

Một nhóm giang hồ ở Cần Thơ đã truy sát 4 cascadeur đến từ TPHCM khiến tất cả đều bị thương.

1
Các nạn nhân bị nhóm côn đồ đâm chém giữa trung tâm TP Cần Thơ.

Chiều 2/7, một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ ẩu đả gây thương tích giữa một nhóm giang hồ Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP HCM để phục vụ tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL. Hồ sơ vụ án được công an quận Ninh Kiều chuyển tới.

Thông tin ban đầu cho thấy khuya ngày 29/6, sau khi kết thúc chương trình biểu diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ), nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TPHCM đã tìm đến một quán nhậu gần Trung tâm Thương mại Cái Khế (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để ăn uống. Khi ra về, cascadeur Trần Như Thục ra bãi lấy xe để chuẩn bị về khách sạn thì bị 2 người chạy xe máy đến gây sự. Sau vài lời cự cãi qua lại, 2 người đi trên xe máy đã ra hiệu cho nhóm “đầu gấu” đi trên ô tô tiến đến áp sát cascadeur Thục. Sau đó, nhóm giang hồ này dùng mã tấu, tuýp sắt, dao lê… tấn công liên tiếp vào người khiến anh Thục phải bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, khi nhóm cascadeur trên đường đón taxi về khách sạn thì bị nhóm giang hồ này tiếp tục truy đuổi, đập vỡ xe taxi và dùng nhiều hung khí nguy hiểm tấn công.

Hậu quả, anh Thục bị chấn thương nặng khắp người; anh Lê Quế Lâm bị chém nhiều nhát vào người, phải khâu hàng chục mũi, anh Trọng và Long cũng bị nhiều thương tật trên người.

Được biết, tới nay danh tính nhóm giang hồ đã được lực lượng công an xác định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.