Trong nước

Nhóm cầu thủ Ninh Bình bán độ bị cấm thi đấu toàn châu Á

22/05/2015, 11:37

Sau VFF, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã đưa ra án phạt đối với 9 cầu thủ dính líu tiêu cực tại AFC Cup.

9 cầu thủ Ninh Bình nhận án phạt từ AFC
9 cầu thủ Ninh Bình nhận án phạt từ AFC

Ngày 25/12/2014, Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành quyết định kỷ luật với 9 cầu thủ của Ninh Bình dính líu tiêu cực tại AFC Cup. Cụ thể, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng bị phạt 20 triệu đồng và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn do VFF quản lý và tổ chức.

Hôm qua (21/5), LĐBĐ châu Á (AFC) đã mở rộng lệnh cấm thi đấu trên toàn châu Á đối với nhóm cầu thủ trên. Theo đó, những cầu thủ nói trên sẽ không thể thi đấu tại bất cứ giải đấu nào thuộc châu Á. Như vậy, con đường sự ngiệp của 9 cầu thủ Ninh Bình đã chấm hết sau vụ tiêu cực hồi năm ngoái.

Trước đó, ở trận đấu diễn ra vào ngày 18/3/2014 tại Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup, Ninh Bình bị Kelantan dẫn trước 1-2 trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Ninh Bình lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Sau khi từ Malaysia trở về, toàn đội bị cơ quan chức năng điều tra. 9 cầu thủ trên sau đó bị phát hiện thắng cá độ hơn 800 triệu trong trận đấu này qua nhà cái có tên Đào Đức Lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.