An ninh hình sự

Nhóm người TQ nhập cảnh trái phép, dùng súng bắt cóc con tin

01/01/2016, 12:42

Ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, dùng súng bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc.

bat-coc-con-tin
Ba đối tượng người Trung Quốc trong vụ dùng súng bắt cóc con tin ở Quảng Ninh. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 31/12, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay, đơn vị này đã phối hợp với Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây bắt cóc người Việt Nam.

Danh tính 3 người Trung Quốc là Lưu Nhật Thăng (32 tuổi), Hoàng Hán Bằng (26 tuổi) và Mao Thế Đông (27 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11, Phạm Văn Phương (TP Móng Cái) đang ăn tối ở quán trên địa bàn thì bị 3 người đàn ông dùng súng và dao khống chế. Những người này ép Phương lên ô tô của nạn nhân rồi chạy theo đường mòn sang Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Phương bị nhốt ở một khách sạn. Ngày 2/12, cơ quan chức năng đã giải cứu được anh này và bắt 3 nghi phạm.

Ba đối tượng người Trung Quốc khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép, theo dõi và bắt Phương nhằm đòi tiền chuộc. Khi khống chế nạn nhân, các đối tượng đã lấy đi 30 triệu đồng.

Được biết, Phương có làm ăn với người Trung Quốc và đang bị đối tác nợ khoảng 3,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.