An ninh hình sự

Nhóm thanh thiếu niên táo tợn xịt hơi cay cướp tài sản

19/09/2017, 16:47

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng manh động xịt hơi cay cướp tài sản.

aa
Nguyễn Sỹ (trái) cùng Khang là 2 trong 4 đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản vừa bị khởi tố.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm Trương Văn Khang (17 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Sỹ (22 tuổi), Đinh Ngọc Hiếu (15 tuổi), Lê Trung Hiếu (15 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trong đó, Khang, Sỹ bị bắt tạm giam, riêng Ngọc Hiếu, Trung Hiếu được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h20 ngày 15/9, Sỹ rủ Ngọc Hiếu, Ngọc Hiếu rủ Khang và Trung Hiếu tụ tập tại quán cà phê trên đường Cao Sơn Pháo (phường Hòa An) và mang theo bình xịt hơi cay đi cướp.

Lúc 19h45 cùng ngày, tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Ngọc Hiếu điều khiển xe máy BKS 43C1 - 236.81 áp sát 1 phụ nữ đi xe Wave đỏ để Khang giật điện thoại mà chị này đang nghe bên tai trái. Sau khi giật xong, nhận thấy điện thoại rẻ tiền, không cầm cố được nên cả nhóm tiếp tục quần đảo tìm những người sơ hở khác.

Khoảng 15 phút sau, tại khu vực trước Công ty cơ khí sắt thép (KCN Hòa Khánh), Ngọc Hiếu áp sát, xịt hơi cay vào mặt 2 phụ nữ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Nạn nhân cảnh giác tri hô kịp thời nên Khang không giật được điện thoại.

Đến 20h15 cùng ngày, trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu), băng cướp phát hiện chị Nguyễn Thị Ánh Sen đi xe máy BKS 92E1 - 118.58 đang nghe điện thoại. Ngọc Hiếu áp sát để Khang giật điện thoại, chị Sen tri hô và đuổi theo liền bị Sỹ chở Hiếu cản trở. Cả nhóm chạy thoát và cầm cố điện thoại được 300.000 đồng.

Cũng theo kết quả điều tra, nhóm thanh niên này còn gây ra nhiều vụ cướp giật khác. Công an TP Đà Nẵng phát thông báo để các bị hại liên hệ giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.