Xem - ăn - chơi

Những lần biến hóa của quán quân The Voice Kids 2017 Ngọc Ánh

26/11/2017, 07:19
image

Qua từng phần thi, Ngọc Ánh có sự "lột xác" về phong cách biểu diễn đa dạng với các thể loại nhạc.

1

Qua từng phần thi, Ngọc Ánh có sự "lột xác" về phong cách biểu diễn đa dạng với các thể loại nhạc

Tối 25/11, đêm chung kết  Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 đã diễn ra với phần tranh tài của 6 thí sinh gồm: Đình Tâm và Ngọc Ánh (đội Vũ Cát Tường), Hoài Ngọc và Quốc Thái (đội Soobin Hoàng Sơn), Như Ngọc và Hồng Thư (đội Hương Tràm - Tiên Cookie). Kết quả, thí sinh Ngọc Ánh đã giành ngôi vị quán quân với số phiếu bình chọn lên tới 39,38%.

Ngay từ khi xuất hiện trong vòng giấu mặt, Ngọc Ánh đã gây ấn tượng với giọng hát đầy nội lực và khả năng hát tiếng Anh khá tốt khi thể hiện ca khúc Hello của "Họa mi nước Anh" Adele. Không chỉ vậy, cô bé 11 tuổi đến từ Bắc Giang còn khiến khán giả thích thú khi tự tin thể hiện năng khiếu giả giọng 3 miền để giao lưu với các huấn luyện viên.

Trong đêm thi thứ 2 Vòng Loại trực tiếp, trái với sự dí dỏm thường ngày, Dương Ngọc Ánh gây bất ngờ khi hát tặng người ông đã mất với cảm xúc chân thành, sâu lắng trong ca khúc "Trở lại dòng sông tuổi thơ. Cô bé chinh phục người nghe bằng giọng hát mượt mà, thổn thức, xử lý ngọt ngào các nốt cao. 

Còn ở Loại trực tiếp thứ 5 Giọng hát Việt nhí 2017, Ngọc Ánh lại nhận thử thách mới với ca khúc Bà Năm. Cô bé 11 tuổi đến từ Bắc Giang phải tập luyện để hát “chuẩn” giọng miền Nam với sự hướng dẫn của HLV Vũ Cát Tường. Một lần nữa, lối luyến láy, ngân rung hay cách phát âm, nhả chữ dậm chất Nam Bộ của của Ngọc Ánh khiến người nghe không khỏi “quặn lòng”.

Qua từng vòng thi, Ngọc Ánh đã cho thấy hình ảnh một giọng ca nhí đa năng khi thử sức với nhiều thể loại nhạc. Giọng hát của em trưởng thành hơn và vẫn luôn khéo léo khoe được những nốt cao sáng và đẹp qua từng tiết mục trình diễn. 

Ở vòng loại tập 12, giọng ca nhí một lần nữa gây ấn tượng với kĩ năng hát giả thanh trong ca khúc "Xa khơi" của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Chính HLV Tiên Cookie cũng phải ngả mũ thán phục với tài năng của học trò Vũ Cát Tường: “Rõ ràng đây là một ca khúc mà kĩ thuật hát giả thanh rất khó. Với một đứa bé như con mà hát được như thế, cô hoàn toàn choáng”. 

Ở đêm bán kết, Ngọc Ánh gây sửng sốt khi thử sức với nhạc opera và rock ngay trong một bài hát. Cô bé 11 tuổi đã can đảm thể hiện ca khúc opera nhạc Ý lời Việt "O Sole Mio - Mặt trời của tôi" với hai phong cách hoàn toàn đối lập đã gây hiệu ứng tích cực với các huấn luyện viên..

HLV Soobin Hoàng Sơn gọi Ngọc Ánh là một ẩn số đầy những bất ngờ, trong khi Tiên Cookie cho cô bé 10 điểm. Riêng với HLV Vũ Cát Tường nhận xét: “Từ nhạc tiếng Anh cho đến Pop, dân ca Nam bộ, dân ca Bắc bộ, rock, opera, tất cả những đề toán cô giao cho con, con đều hoàn thành rất xuất sắc”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.