Công nghệ

Những vũ khí không đối thủ của Mỹ

27/01/2015, 07:05

Tàu sân bay Nimitz, máy bay ném bom tàng hình B-2...- những vũ khí của Mỹ không có loại tương tự trên thế giới.

1.1Hải quân Mỹ là lực lượng duy nhất trên thế giới sở hữu siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz với lượng giãn nước lên đến 100.000 tấn. - Ảnh: Strategypage.

2.1Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz có thể mang theo 80-90 máy bay các loại bao gồm tiêm kích trên hạm F/A-18, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử EA-18 Growler,  EA-6B Prowlers và trực thăng SH-60 Seahawk. - Ảnh: Wikipedia

3.1Pháp cũng có tàu sân bay năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle (phía trên) nhưng nó giống như tí hon khi so với gã khổng lồ Nimitz. Trên thế giới không có quốc gia nào có tàu sân bay với kích cỡ tương tự Nimitz. 10 tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động là một minh chứng cho sức mạnh thống trị đại dương của Mỹ. - Ảnh: Wordpress

4.1Hải quân Mỹ đang phát triển siêu tàu sân bay lớp Gerald R. Ford tối tân hơn nhằm thay thế cho Nimitz. Chiếc đầu tiên mang tên Gerald R. Ford CVN-78 đã được hạ thủy và đang thử nghiệm. - Ảnh: Military

5.1Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit là một vũ khí khác của Mỹ không có loại tương tự trên thế giới. B-2 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 17/7/1989 nhưng đến nay nó vẫn là kẻ độc tôn trong vai trò ném bom chiến lược tàng hình. - Ảnh: Wikipedia

6.1B-2 Spirit là chiến đấu cơ đắt giá nhất hành tinh với đơn giá 2,1 tỷ USD/chiếc (tính cả chi phí phát triển và thử nghiệm). Nó đã chứng minh giá trị trong các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu thời gian qua. Khả năng tàng hình cho phép B-2 đột nhập mạng lưới phòng không đối phương và tung đòn hủy diệt trước khi bị phát hiện. - Ảnh: Chamorrobible

7.1Tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwalt là chiến hạm không có loại tương tự trên thế giới. Nó có thiết kế khác lạ theo công nghệ "sóng xuyên thân" cùng khả năng tàng hình tối ưu. - Ảnh: Navylive

8.1Zumwalt mang trong mình nhiều công nghệ và hệ thống vũ khí tiên tiến nhất hiện nay. Đơn cử là hệ thống pháo hạm AGS bắn đạn pháo có điều khiển LRLAP có tầm bắn tới 145 km, hay hệ thống phóng thẳng đứng VLS Mk57 có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. - Ảnh: Jeffhead

9.1Tên lửa đánh chặn siêu hạng RIM-161 SM-3 là một vũ khí không có đối thủ. Nó là thành phần chủ chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa từ các tàu Aegis của Hải quân Mỹ. - Ảnh: Navaltoday

10.1Điểm độc đáo không đối thủ của SM-3 là nó có thiết kế rất nhỏ gọn nhưng có tầm bắn thuộc loại siêu xa. SM-3 có chiều dài 6,55 mét, đường kính 0,34 mét (block I), 0,53 mét (block II). Theo Globalsecurity, nó có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương ở độ cao 500 km (block I), 1.500 km (block II), tầm bắn 700 km (block I), 2.500 km (block II). - Ảnh: Defencetalk

11.1Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới chế tạo thành công hệ thống vũ khí laser và triển khai lên tàu chiến. Tàu đổ bộ USS Ponce (LPD-15) là chiến hạm duy nhất trên thế giới có hệ thống vũ khí laser LaWS làm nhiệm vụ phòng thủ. Trong tương lai, hệ thống vũ khí laser LaWS sẽ là vũ khí phòng thủ chủ lực trên các tàu chiến Mỹ. - Ảnh: Darkgovernment


Theo Đức Hải/ Zing.vn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.