Xã hội

Ninh Thuận: Trụ điện gãy đôi, đè 2 công nhân thương vong

27/04/2017, 16:23
image

Hai công nhân điện lực trong lúc đang thi công đường dây điện thì trụ điện bật gốc, đè chết một công nhân.

2

Trụ điện bị gãy rời đè chết 1 công nhân điện lực.

Chiều 27/4, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ gãy trụ điện trung thế xảy ra tại thôn Đá Bắn, (xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) khiến hai công nhân kỹ thuật đang thi công đường dây thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận thương vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Lê Nhật, (36 tuổi, quê Hà Tĩnh), anh Huỳnh Văn Tấn Ngọc, (32 tuổi, ngụ phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) bị chấn thương lồng ngực, gãy cánh tay phải và xương đùi phải.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, chiều 26/4, nhiều công nhân kỹ thuật đường dây đến tu sửa trụ điện trung thế nêu trên. Trong lúc anh Nhật và Ngọc leo lên trụ điện thì bất ngờ trụ điện bị gãy đổ xuống và đè lên cả hai công nhân này.

1

Trụ điện bị gãy đôi trơ sắt thép.

Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng anh Nhật đã tử vong do chấn thương nặng.

Tại hiện trường, trụ điện trung thế bị gãy lìa phần gốc, trơ vài cọng sắt nhỏ. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm video cuồng phòng thổi bay hàng chục mái nhà vùng ven TP.HCM (tháng 8/2016):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.