Giao thông

Nỗ lực tháng 10 thông xe kỹ thuật cầu Nhật Tân

04/04/2014, 17:28

Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch tiến độ chi tiết, phấn đấu thông xe kỹ thuật Dự án cầu Nhật Tân và đường nối sân bay Nội Bài vào tháng 10 tới.

Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch tiến độ chi tiết, kiểm điểm tiến độ hàng tuần, phấn đấu thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân  vào tháng 10/2014.

Chủ tịch Công đoàn Bộ GTVT Nguyễn Quốc Hải lắng nghe tâm tư người lao động tại công trường cầu Nhật Tân
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT Nguyễn Quốc Hải lắng nghe tâm tư người lao động tại công trường cầu Nhật Tân

Trong buổi làm việc của Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT với Công đoàn Ban QLDA 85, ông Hồ Đức Thành, Chánh Văn phòng. Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA 85 cho biết, xác định đây là hai dự án trọng điểm, lãnh đạo chính quyền và công đoàn Ban đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, sinh hoạt, tổ chức nấu ăn cho đoàn viên, các quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng được quan tâm, giám sát chặt chẽ.

Báo cáo đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT, đại diện Đảng ủy Bộ GTVT làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Hồng Trang, Phó Giám đốc Dự án Xây dựng cầu Nhật Tân cho biết, dự án gồm 3 gói thầu. Gói thầu xây lắp số 1 xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc dự kiến hợp long nhịp chính tháng 4/2014 và thông xe kỹ thuật 10/10 và hoàn thiện tháng 12/2014. Gói thầu số 2 xây dựng cầu và đường dẫn phía Nam (phía Hà Nội) dự kiến tháng 10 hoàn thành và hoàn thiện toàn bộ tháng 12/2014. Gói thầu số 3 xây dựng đường dẫn phía Bắc (phía Đông Anh) đạt tiến độ nhanh nhất, nhà thầu đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2014.

Dự án Cầu Nhật Tân đang nỗ lực về đích vào tháng 10/2014
Dự án Cầu Nhật Tân trong nỗ lực về đích vào tháng 10/2014

Quá trình thi công, nhà thầu Nhật Bản rất chú trọng về điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường. Mặc dù công trình lớn, vừa thi công vừa khai thác nhưng trên công trường rất sạch sẽ. Toàn bộ xe trước khi ra khỏi công trường đều được rửa. Ông Nguyễn Lê Minh, Giám đốc Dự án cho biết, Ban 85 đã chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết, giám sát chặt chẽ tiến độ hàng ngày, kiểm điểm tiến độ hàng tuần, hàng tháng, phấn đấu hoàn thành công trình và bàn giao cho Hà Nội khai thác tháng 12 năm nay.

Tại công trường thi công Dự án xây dựng đường nối sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Dự án cho biết, dự án gồm 5 gói thầu. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 99%. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban QLDA 85 đã bố trí một Phó Tổng giám đốc chỉ đạo tại công trường, đang tích cực phối hợp với địa phương giải phóng nốt mặt bằng, đồng thời lập chi tiết đánh giá tiến độ hàng tuần, chỉ đạo các nhà thầu thi công 3 ca/ngày đêm... Ban quyết tâm hoàn thành, thông xe hai dự án vào tháng 10/2014 và hoàn thiện, bàn giao vào tháng 12/2014.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nguyễn Quốc Hải đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền, công đoàn Ban QLDA 85 đối với các đoàn viên và đề nghị, đây là thời điểm nước rút, Công đoàn Ban tiếp tục quan tâm, chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất người lao động, động viên đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, để hai dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ.

Tuấn Đoàn

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.