Nợ tiền bạc, 22 đối tượng hỗn chiến kinh hoàng tại tiệm cầm đồ

29/07/2017, 17:29

Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định có 22 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng tại tiệm cầm đồ.

hon-chien-cua-hang-cam-do1

Nhóm đối tượng do Lê Quyết Tiến (SN 1986, ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu đã tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng tại tiệm cầm đồ Gia Bảo. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 29/7, Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin chi tiết vụ hỗn chiến kinh hoàng tại tiệm cầm đồ ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình ngày 25/7.

Qua công tác điều tra, truy xét, Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình đã xác định, khoảng 17h ngày 25/7/2017, do mâu thuẫn từ trước, 9 đối tượng ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Vũ Tuấn Anh (SN 1992, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cầm đầu đã kéo đến cửa hàng cầm đồ Gia Bảo ở xã Gia Thanh và dùng tuýp sắt, dao, gạch đá hỗn chiến với  nhóm thanh niên gồm 13 đối tượng do Lê Quyết Tiến, (SN 1986, ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

hon-chien-cua-hang-cam-do

Nhóm đối tượng do Vũ Tuấn Anh (SN 1992, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cầm đầu. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Hậu quả, 2 đối tượng trong nhóm của Vũ Tuấn Anh là Nguyễn Trung Thành (SN 1994), bị vỡ xương tay và Trịnh Văn Linh (SN 1990), bị đâm vào bả vai và lưng.

Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ chạy, vứt lại nhiều hung khí. Nguyên nhân ban đầu vụ ẩu đả được xác định là do nợ nần tiền bạc.

Hiện, Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.