Hạ tầng

Nối nhịp cầu dân sinh, xóa vùng “ốc đảo”

20/11/2017, 07:20

Nhiều cây cầu dân sinh sẽ được khánh thành cuối năm nay, đem lại sự thuận lợi cho bà con vùng còn khó khăn....

16

Ông Nguyễn Văn Huyện kiểm tra cầu Tân Tây - cầu dân sinh vốn WB đầu tiên hoàn thành, đưa vào khai thác

Tổng cục Đường bộ VN vừa hoàn thành, đưa vào khai thác cây cầu dân sinh vốn WB đầu tiên cả nước tại Thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam), xóa cảnh cầu tre cách trở, mất ATGT; tạo đà kết nối hạ tầng giao thông đến các bản làng xa xôi.

Hết sợ lụt bão

Mỗi ngày, cụ Hồ Thị Phương (87 tuổi, làng Tân Tây, Thị trấn Nam Phước) lại tản bộ ra phía cầu dân sinh Tân Tây vừa được hoàn thành, đưa vào khai thác. Cây cầu khang trang, rộng đẹp, kết cấu bê tông cốt thép vững chãi bắc qua dòng sông Bà Rén, như thu hẹp khoảng cách của vùng cách trở. Cụ Phương bảo: “Từ khi nghe có chủ trương triển khai dự án đến lúc hoàn thành, người dân mừng như mở hội. Cây cầu mơ ước bao đời nay của người dân chúng tôi đã hình hài. Giờ có phải nhắm mắt tôi cũng an lòng vì đã thấy con cháu đi lại dễ dàng, an toàn”.

Bà Mai Thị Cúc (55 tuổi, làng Tân Tây) vui nói: “Có cầu Tân Tây, tôi chỉ “đi vèo” chục phút xe đạp là có thể về trung tâm Thị trấn Nam Phước, ra QL1, đưa gạo, ngô ra bán”. Theo bà Cúc, ngày trước muốn đến những nơi trên, người dân phải đi vòng qua Nông Sơn (Quảng Nam) mới ra được QL1, mất gần tiếng đồng hồ.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND Thị trấn Nam Phước cho hay, hơn chục năm nay, địa phương cùng người dân đã chung sức làm cây cầu tre bắc qua sông Bà Rén hỗ trợ các hộ dân đi lại. Tuy nhiên, việc thông thương hết sức hạn chế, cầu hay hư hỏng, thường xuyên phải sửa chữa và nguy cơ mất ATGT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Thống kê hàng ngày bên làng Tân Tây có ít nhất 150 lượt người là nông dân, công nhân, học sinh… qua phía bờ Bắc sông Bà Rén để sản xuất, lao động, học tập. Từ ngày cầu hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện và an toàn, an tâm; rút ngắn khoảng cách các hộ dân đi đến trung tâm thị trấn; góp phần phát triển hạ tầng giao thông địa phương.

Nối liền “sức dân”

Trực tiếp kiểm tra công trình cầu Tân Tây trước khi chính thức đưa vào khai thác, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện ghi nhận nỗ lực thi công, cán đích vượt tiến độ 1 tháng của các đơn vị QLDA, nhà thầu. Theo ông Huyện, trong hoàn cảnh cách trở, mưa lũ, dự án hoàn thành chỉ sau nửa năm thi công, đáp ứng yêu cầu chất lượng, sớm phát huy hiệu quả, giá trị công trình mang ý nghĩa dân sinh thiết thực.

Vượt khó thi công, đẩy tiến độ

Đặc thù dự án cầu dân sinh vốn WB nằm trong khu vực thôn, bản, điều kiện địa lý xa xôi, cách trở. Để tiếp cận hiện trường, các đơn vị thi công phải băng rừng, lội suối, di chuyển phương tiện thiết bị, nhân lực khó khăn. Theo ông Trần Hữu Hải, chỉ tính riêng trận mưa bão số 12 vừa qua, tất cả các dự án cầu dân sinh trên địa bàn Quảng Nam đều bị ảnh hưởng: Cuốn trôi đường công vụ, hư hại thiết bị, vật liệu… Tuy nhiên, ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị chủ động khắc phục, tổ chức công trường, vượt khó thi công, đẩy tiến độ.

Ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban QLDA 4 (đơn vị trực tiếp quản lý, điều hành dự án cùng BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam) chia sẻ, cầu Tân Tây là dự án cầu dân sinh vốn WB đầu tiên khởi công và tiên phong cán đích, đã khẳng định tính hiệu quả, nhân văn của dự án.

Ông Nguyễn Văn Hưng cho hay, công trình nhận được sự đồng thuận và đồng lòng tuyệt đối của người dân địa phương. Gần 30 hộ dân ở làng Tân Tây đã tự nguyện hiến 13.000m2 đất và hoa màu, kiến trúc với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; địa phương cũng chủ động đối ứng ngân sách hoàn thiện hệ thống đường dẫn, đưa công trình vào khai thác đồng bộ. “Cây cầu không chỉ nối liền giao thông, nối những bờ vui mà còn nối liền sức dân thành một khối thống nhất. Nhớ nhất trước ngày khởi công, hàng loạt hộ dân chẳng ai tính đếm, tự giác nhổ hết đậu phụng, hoa màu đang kỳ thu hoạch để nhường đất cho dự án. Với họ, cây cầu đã là một tài sản chung quá lớn”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc BQL Đầu tư xây dựng công trình giao thông Quảng Nam cho biết, cầu sớm hoàn thành kết nối lưu thông hàng nghìn hộ dân khu vực thôn Phước Mỹ 3 và Tân Tây (thị trấn Nam Phước) và các xã lân cận huyện Quế Sơn (Quảng Nam), xóa cảnh chia cắt cho người dân Tân Tây, Quế Sơn.

Theo ông Tâm, hiện trên địa bàn Quảng Nam có 36 cầu dân sinh được phê duyệt, trong đó có 16 cầu đã khởi công. Dự kiến, đến cuối năm nay, nhiều cầu cán đích ngay trước thềm năm mới 2018 để hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi, đón Tết an toàn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.