Thể thao

Nữ diễn viên Mỹ qua đời vì cây đổ, đè lên người

09/09/2014, 13:05

Molly Glynn bị một cây gỗ lớn đè vào người vì ảnh hưởng của một cơn bão khi đang đạp xe cùng chồng và một số người khác trong một khu rừng thuộc Chicago, Mỹ.

Molly Glynn
Molly Glynn

Theo hãng thông tấn AP, Molly Glynn trút hơi thở cuối cùng ngày chủ nhật vừa qua (7/9, giờ địa phương). 

Chiều thứ 6 trước đó, cô bị một cây gỗ lớn đè vào người vì ảnh hưởng của một cơn bão khi đang đạp xe cùng chồng và một số người khác trong một khu rừng thuộc Chicago, Mỹ.

Dù được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng Glynn đã không qua khỏi. Molly Glynn qua đời khi mới 46 tuổi.

Tin buồn được giám đốc Nhà hát kịch First Folio, cũng là một người bạn thân thiết của gia đình Glynn, David Rice đã thông báo tới công chúng.

"Tôi không thể cứu cô ấy", chồng cô đã nói trong một dòng trạng thái được chia sẻ trên Facebook sau đó. Joe Foust đã gọi đó là "ngày đen tối nhất" của cuộc đời mình. 

Molly Glynn là một nghệ sĩ kịch nói kiêm diễn viên phim truyền hình. Cô nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách ở Mỹ - Chicago Fire. Cô có 2 cậu con trai với chồng,  nam diễn viên Joe Foust.

Mai Anh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.