Góc nhìn

Nữ Phó thủ tướng được trao quyền kiểm soát Catalonia

28/10/2017, 17:11

Chính phủ Tây Ban Nha trao nhiệm vụ kiểm soát Catalonia cho nữ Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria.

Nữ Phó Thủ tướng

Nữ Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria được trao quyền kiểm soát khu tự trị Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha trao nhiệm vụ kiểm soát Catalonia cho nữ Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria sau khi tước quyền tự trị của khu vực này.

Trước đó, Madrid tước quyền của các quan chức cảnh sát cấp cao tại Catalonia. Hôm 27/10, Thủ tướng Mariano Rajoy thông báo giải tán nghị viện và phế truất lãnh đạo Catalonia, ra lệnh bầu cử địa phương.

Chính phủ Tây Ban Nha lập tức thực hiện động thái trên sau khi nghị viện khu tự trị Catalonia bỏ phiếu thông qua nghị quyết tuyên bố thành lập nhà nước Catalonia với tỉ lệ 70 phiếu thuận, 10 phiếu chống và hai phiếu trắng.

Vì các quyết định trên, xã hội Tây Ban Nha rơi vào bất ổn. Các cuộc biểu tình phản đối và ủng hộ việc Catalonia ly khai khỏi Tây Ban Nha diễn ra suốt đêm 27/10. Dự kiến, nhiều cuộc biểu tình bao gồm một cuộc "vì sự đoàn kết của Tây Ban Nha và hiến pháp" tiếp tục được tổ chức tại Madrid trong hôm nay (28/10).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.