Thế giới

"Nữ vương" Korean Air có thể bị bắt vì tấn công nhân viên

31/05/2018, 15:28

Cảnh sát đã đề nghị bắt giữ phu nhân Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air Cho Yang-ho.

Bà Lee Myung-hee

Bà Lee Myung-hee phu nhân Chủ tịch hãng hàng không Korean Air 

Cảnh sát đã đề nghị bắt giữ phu nhân Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air Cho Yang-ho vì cáo buộc dùng bạo lực và lăng mạ nhân viên xây dựng, nhân viên công ty cùng nhiều người khác dưới quyền quản lý của bà, hãng tin Reuters cho biết ngày 31/5.

Hiện nay, Cảnh sát cáo buộc bà Lee Myung-hee, 69 tuổi vì dùng quyền thế của mình để tấn công, lăng mạ, làm bị thương người khác. Bà Lee bị nghi ngờ vi phạm 24 tội đối với 11 người nhưng đã bác bỏ mọi cáo buộc.

 Đề nghị bắt giữ được đưa ra sau khi cảnh sát thẩm vấn bà Lee hai lần vào ngày 28-29/5 vừa qua.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt bê bối liên quan tới gia đình Chủ tịch Korean Air. Trước đó, 2 con gái của gia đình này đã bị cáo buộc tấn công, sỉ nhục nhân viên cấp dưới đến mức hai ái nữ họ Cho phải xin từ chức khỏi hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.