Hỏi - Đáp

Ô tô 7 chỗ chở hàng trên nóc có bị xử phạt?

26/01/2015, 09:39

Hỏi: Ô tô bán tải của tôi loại 7 chỗ ngồi, khi mua trên nóc xe đã có một giá để chở hàng.

Tôi về quê ở Lào Cai, bà con cho mấy bao gạo, bu gà và một gốc đào, tôi buộc lên nóc xe chở về Hà Nội làm quà và chơi Tết.

Khi xe của tôi lưu thông đến địa bàn tỉnh Phú Thọ thì CSGT tuýt còi dừng xe, kiểm tra, lập biên bản xe của tôi lỗi “Xếp hàng trên nóc lệch xe…”. Vậy, xin hỏi, việc CSGT lập biên bản như vậy đúng hay sai và nếu đúng thì sẽ bị xử lý thế nào?

Nguyễn Văn Quân (Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời:

Với trường hợp nêu trên, đối với loại xe ô tô bán tải 7 chỗ mà trong sổ kiểm định ghi rõ cho phép chở hàng trên nóc thì bạn cũng cần xem kích thước, chiều cao được phép chở theo đúng quy định, như thế mới đảm bảo ATGT khi lưu thông phương tiện trên đường. Việc CSGT lập biên bản xe ô tô của bạn với hành vi nêu trên là đúng với quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với hành vi “Xếp hàng trên nóc lệch xe…” được quy định xử phạt theo Khoản 1, Điều 24 của Nghị định số 107/2014/NĐ-CP, mức phạt từ 300 - 400 nghìn đồng.

Đại úy Đặng Việt Phương
(Đội Tuyên truyền giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.