Sản phẩm mới

Ô tô nhanh hơn đạn bắn

12/12/2014, 10:22

Đội dự án The Bloodhound của Anh vừa ra mắt chiếc ô tô siêu tốc SuperSonic Car (SSC) có thể đạt vận tốc lên tới 1.600km/h, phá kỷ lục hiện nay là 1.227 km/h.

Ông Andy Green bên mô hình chiếc siêu xe chạy nhanh hơn đạn bắn
Ông Andy Green bên mô hình chiếc siêu xe chạy nhanh hơn đạn bắn

Dự kiến, năm 2016, đội The Bloodhound sẽ đưa chiếc siêu xe này tới Hakskeen Pan, một lòng hồ cạn ở Nam Phi để thực hiện phá kỷ lục tốc độ thế giới dành cho ô tô. Người cầm lái chiếc xe nhanh nhất thế giới phải mặc bộ đồ bảo hộ bốn lớp, được trang bị đầy đủ oxy, phải đủ khả năng để điều khiển chiếc xe. Người được giao trọng trách phá kỷ lục là Trưởng dự án thiết kế - Trung úy không quân Andy Green. Để đạt được tốc độ nhanh hơn đạn bắn này, chiếc SSC được thiết kế với hình dạng bút chì, có vỏ ngoài bằng titan siêu bền và sợi cacbon. Bộ phận quan trọng nhất làm nên tốc độ siêu khủng chính là động cơ phản lực EJ200 do Hãng Rolls-Royce sản xuất, loại chuyên trang bị cho máy bay phản lực Eurofighter Typhoon phối hợp với hệ thống tên lửa đẩy NAMMO. Điều đặc biệt khác là, các kỹ sư trong nhóm hoàn toàn không sử dụng lốp cao su bởi “với tốc độ từ hơn 720km/h, lốp cao su chắc chắn sẽ bị nổ. Vì vậy, nhóm kỹ sư đã chọn nhôm tấm để thiết kế loại lốp đặc biệt”.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.