Hạ tầng

“Ổ voi, ổ gà” xuất hiện trên đường HCM đoạn Năm Căn-Đất Mũi

19/07/2018, 06:21

Sau hơn 2 năm khánh thành, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng...

3

“Ổ voi” xuất hiện tại Km 2387+320 (đoạn khúc cua gần dốc cầu Năm Căn) chiếm gần hết làn đường xe cơ giới, gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ TNGT - Ảnh: Gia Minh

Lo mất ATGT vì quá nhiều “ổ gà, ổ voi”

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi qua địa bàn hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau có chiều dài trên 58km. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phá thế “ốc đảo” của huyện Ngọc Hiển mà còn tạo đột phá về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cho vùng cực Nam của Tổ quốc. Tuy nhiên, hiện nay, một số đoạn trên tuyến đường này đang bị hư hỏng nghiêm trọng, gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Tiếp nhận phản ánh của người dân, những ngày qua PV Báo Giao thông trực tiếp có mặt tại hiện trường ghi nhận, từ Km 2387+320 - Km 2397+800, xuất hiện rất nhiều “ổ gà, ổ voi”. Nhiều điểm khác có dấu hiệu bong tróc mặt đường.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, từ vốn trái phiếu Chính phủ, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý xây dựng. Tuyến đường này có tổng chiều dài hơn 58km, quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Khoảng đầu tháng 1/2016, dự án cơ bản hoàn thành được hơn 51km và đã thông xe, còn hơn 7km cuối tuyến đang được khẩn trương hoàn thành.

Đáng kể nhất là điểm hư hỏng tại Km 2387+320, ngay khúc cua gần dốc cầu Năm Căn (bên phải hướng từ Năm Căn đi Đất Mũi) xuất hiện một “ổ voi” lớn (rộng khoảng 1m, sâu khoảng 20cm), nước đọng thành vũng, chiếm gần hết làn đường dành cho xe cơ giới, xung quanh có nhiều “ổ gà”.

Anh Chí Cường (36 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, điểm hư hỏng xuất hiện hơn 1 tháng nay, ban đầu chỉ là bong tróc nhỏ. “Lâu ngày không được sửa chữa giờ thành “ổ voi” chứ không còn là “ổ gà” nữa”, anh Cường nói.

Tương tự, tại Km 2388+400 cũng xuất hiện một “ổ voi” lớn chình ình giữa đường, gây cản trở giao thông, khiến người đi đường khiếp sợ. Anh Năm Việt (41 tuổi, cùng ngụ ấp Xóm Mới) cho biết, khoảng 10 ngày nay, đã có 2 vụ TNGT, làm 2 người bị thương nặng trên tuyến đường này. Hai vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhau khoảng 100m. Theo anh Việt, đa số tai nạn xảy ra vào ban đêm và do người điều khiển phương tiện tự ngã.

“Ba hôm trước, một nam thanh niên chạy xe máy từ Đất Mũi về Năm Căn, khi đến đoạn trước cửa nhà tôi bị sụp “ổ voi” và bị hất văng xa hàng chục mét. Tôi phải dùng xe máy đưa thanh niên này đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”, anh Việt kể lại.

Ngoài ra, tại các vị trí khác như: Km 2392+280; Km 2397+800; khu vực dưới dốc cầu Xóm Lò; mố cầu Ông Như (Km 2389+033)... cũng xuất hiện hư hỏng.

Đường xuống cấp do nền đất yếu, mưa nhiều

Ông Nguyễn Thanh Sử, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hiển cho biết, tình trạng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi hư hỏng, người dân đã phản ánh nhiều lần. Huyện cũng đã có văn bản kiến nghị Ban ATGT tỉnh Cà Mau đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để tạo điều kiện cho bà con đi lại an toàn.

Cũng theo ông Sử, vừa qua, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có thông tin, công trình đang trong thời gian bảo hành và đơn vị thi công đang sửa chữa, khắc phục. “Trước đây, đơn vị thi công cũng có sửa chữa, nhưng thời gian gần đây lại tiếp tục xuất hiện. Thực tế, có nhiều vụ TNGT xảy ra, nhưng chủ yếu là do người dân tự té ngã, cơ quan chức năng rất khó thống kê”, ông Sử nói.

Về vấn đề này, ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã ký văn bản gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục sửa chữa một số vị trí hư hỏng. Theo Sở GTVT tỉnh Cà Mau, hiện đang vào mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp, triều cường dâng cao, đe dọa đến an toàn công trình, Sở GTVT đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa khắc phục.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. “Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi từ đầu năm đến nay xảy ra trên 40 vụ TNGT, đa phần là do người điều khiển phương tiện tự té ngã”, ông Bằng cho hay.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 1 (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh về việc mặt đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi đang bị hư hỏng, gây mất ATGT. “Hiện, chúng tôi đã có văn báo cáo Bộ GTVT. Tại hiện trường, chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa các đường đầu cầu, sau đó sẽ làm tổng thể, khoảng vài ngày nữa sẽ khắc phục xong”, ông Hoàng cho hay.

Cũng theo ông Hoàng, nguyên nhân mặt đường bị hư hỏng là do nền đất yếu, thời tiết mưa liên tục, lưu lượng xe nhiều. “Khi trời nắng trở lại, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay nhằm bảo đảm chất lượng công trình và bảo đảm giao thông thông suốt”, ông Hoàng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.