Hồ sơ tài liệu

Obama "hứa" bảo đảm tự do hàng hải Biển Đông, Trung Quốc đáp trả

24/05/2016, 20:59

Hôm nay (24/5) trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama đã có những tuyên bố liên quan tới vấn đề Biển Đông.

160522-obama-hanoi-1141_8b2fb3fde5b224edce7954a98c

Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân tới Hà Nội hôm 22/4, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 3 ngày. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Washington sẽ cùng với các đồng minh duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong bài phát biểu trước trí thức trẻ và doanh nghiệp Việt Nam ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, ông Obama cũng bày tỏ quan điểm: “Các quốc gia lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ hơn”.

Trong một diễn biến liên quan, “Hôm qua (23/5) – ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với quốc gia Đông Nam Á”, Reuters viết.

Cùng ngày, tờ China Daily thông báo về việc Bắc Kinh lên kế hoạch thành lập một căn cứ dành cho tàu cứu hộ hiện đại trên Biển Đông. Theo đó, Cục Cứu hộ biển thuộc Bộ Giao thông Trung Quốc sẽ điều một tàu cứu hộ tới quần đảo Trường Sa của VIệt Nam trong nửa cuối năm nay. Chen Xingguang - chính trị viên của tàu, nói rằng tàu mang theo phi cơ tự động và robot lặn.

Các nguồn tin khác cho hay, Trung Quốc ngang nhiên thông báo sẽ thành lập một căn cứ trái phép dành cho tàu cứu hộ trên Biển Đông, song chưa rõ cụ thể ở đảo nào. Tuy nhiên, chức năng của căn cứ này sẽ giúp lực lượng cứu hộ hỗ trợ tàu cá gặp nạn, theo giới chức Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Mỹ không ủng hộ bất kỳ bên tranh chấp nào trong vấn đề này, và các bên nên giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.