An ninh hình sự

Ôm 288 bánh heroin rồ ga tông công an rồi bỏ chạy

25/02/2018, 10:32

Bị vây bắt, đối tượng ném nhiều bao tải dứa đựng heroin xuống đường và dùng ô tô đâm lực lượng chức năng...

ma-tuy-15195145318052130720989

288 bánh heroin được đựng trong các túi du lịch và bao tải dứa đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại Cao Bằng. Ảnh VTV

Ngày 25/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đêm 23/2, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng truy đuổi thành công Trần Văn Bằng cùng em họ là Trần Văn Thành (30 tuổi) điều khiển ô tô đi với tốc độ cao trên QL3 (đoạn qua huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), thu giữ nhiều bao tải dứa và túi du lịch chứa ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào thời điểm trên, sau khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, thay vì chấp hành, đối tượng Bằng đã tăng ga lái ô tô đâm thẳng vào xe của tổ công tác. Lúc này, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng trấn áp, nhiều mũi tấn công áp sát và đập vỡ cửa kính ô tô, khống chế được đối tượng Bằng.

Lúc này, nghe tiếng súng nổ phía trước, đối tượng Thành lái xe phía sau liền quay đầu xe, vứt các túi du lịch và bao tải dứa đựng ma túy xuống đường rồi đạp ga bỏ trốn. Xác định nghi phạm đang chạy với tốc độ cao, việc chặn ngay đối tượng sẽ không an toàn, các mũi phục kích đã cho xe của Thành đi qua rồi lập tức tiến hành truy đuổi. Sau khi đuổi theo đối tượng khoảng 20km, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, đường vắng, các trinh sát đã khống chế được Thành.

Quá trình kiểm tra túi xách du lịch và bao tải dứa nghi phạm ném xuống đường, tổ công tác phát hiện 288 bánh heroin trọng lượng hơn 100 kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bằng, cơ quan điều tra thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 người liên quan là Phan Văn Hiển (ở xã Chân Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Nông Tài Kinh và Nông Văn Hoan (cùng ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Được biết, 288 bánh heroin là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ tại Cao Bằng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.