Giao thông

Oman muốn mua cổ phần Cảng Hải Phòng

01/12/2016, 16:27
image

Bộ GTVT ủng hộ việc Oman mua cổ phần của Cảng Hải Phòng theo các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Thu-truong-bo-GTVT-Nguyen-Van-Cong-tiep-thu-truong

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Oman trong lĩnh vực khai thác cảng biển và GTVT

Chiều nay (1/12), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã tiếp và làm việc với đoàn Ngoại giao Oman do ông Mohammed Awadh Abdullah Rahman Al Hassan, Quyền Thứ trưởng làm trưởng đoàn. Cùng đi còn có ông Sultan Saif Hilal Al Mahruqi, Đại sứ Oman tại Hà Nội.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã dành thời gian tiếp đoàn, Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Oman đề nghị Bộ GTVT quan tâm đến đề nghị của Oman về việc tham gia đầu tư, mua cổ phần tại Cảng Hải Phòng vì lợi ích của cả hai bên.

Hoan nghênh đề nghị đầu tư tại Cảng Hải Phòng của Oman, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, Bộ GTVT ủng hộ việc Oman mua cổ phần của Cảng Hải Phòng theo các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Công, hiện cần được Chính phủ phê duyệt tỷ lệ cổ phần do Nhà nước chi phối và tỷ lệ cổ phần được bán công khai trên thị trường chứng khoán của Cảng Hải Phòng. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục trao đổi thông tin.

Thứ trưởng Công cũng đề nghị Oman quan tâm hợp tác đầu tư đến các lĩnh vực khác ngoài Cảng Hải Phòng, nhất là các cảng biển khu vực Hải Phòng như cảng Lạch Huyện.

Thống nhất quan điểm với Thứ trưởng Công, Quyền thứ trưởng ngoại giao Oman khẳng định, Oman luôn sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực GTVT, từ xây dựng hạ tầng giao thông, hàng không… nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.