Xã hội

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu tháo dỡ vọng gác ngân hàng

27/02/2017, 18:30

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu tháo dỡ ngay lập tức vọng gác ngân hàng lấn chiếm vỉa hè ở quận 1.

3

Vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè nhưng không có giấy phép bị yêu cầu tháo dỡ.

Chiều 27/2, đoàn kiểm trật tự vỉa hè do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra một số tuyến đường trên địa bàn.

Đi thị sát tại đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1), ông Hải thấy một công trình đang xây dựng để vật liệu lấn chiếm vỉa hè. Ngay lập tức, ông Hải đã yêu cầu lập biên bản, đưa về đồn toàn bộ số vật liệu trên.

Clip ông Đoàn Ngọc Hải bị cự cãi khi yêu cầu tháo dỡ vọng gác ngân hàng:

                      Nguồn video: VnExpress

Sau khi xử lý xong công trường này, ông Hải tiếp tục qua đường Hồ Tùng Mậu (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Tại đây, ông Hải tiếp tục chỉ đạo đập dỡ một bồn cây trước một công ty trồng trên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ. Thực hiện chỉ đạo, chỉ trong thời gian ngắn, đội xử lý đã tháo dỡ xong bồn cây này, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Sau đó, ông Hải cùng đoàn tiếp tục đến ngân hàng Agribank trên đường Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Thấy vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè, ông Hải yêu cầu lãnh đạo ngân hàng này xuất trình giấy phép.

Tuy nhiên, đại diện ngân hàng đã không xuất trình được giấy phép, đồng thời cho biết: “vọng gác này đã có từ lâu, để bảo vệ an ninh cho ngân hàng. Nhưng nếu lấn chiếm vỉa hè, ngân hàng sẵn sàng để tháo dỡ, trả lại lối đi cho người đi bộ”. Ngay sau đó, ông Hải yêu cầu lập biên bản, tháo dỡ vọng gác công an này.

Sau khi tháo dỡ xong ở đây, ông Hải di chuyển qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nằm bên cạnh. Tại đây cũng có một vọng gác của công an và có hàng rào xung quanh.

Ông Hải hỏi Phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình thì được biết hàng rào này đã có giấy phép của UBND TP.HCM để bảo vệ an ninh còn vọng gác thì không. Ngay sau đó, đại diện đơn vị này cũng không xuất trình được giấy phép về vọng gác lấn chiếm vỉa hè này, nên chấp thuận để tháo dỡ.

Cùng lúc này, thấy lực lượng trật tự đô thị tháo dỡ vọng gác, một số đơn vị xung quanh đã cho nhân viên di chuyển vọng gác vào bên trong nhưng ông Hải đã chỉ đạo giữ nguyên hiện trường, đồng thời lập biên bản xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thôngghi nhận được:

_MG_1715

Vật liệu xây dựng của một công trình lấn chiếm vỉa hè bị đưa về đồn.

_MG_1710
Số gạch lấn chiếm vỉa hè còn lại được yêu cầu dọn dẹp ngay lập tức.
_MG_1741

Tại đường Hồ Tùng Mậu, ông Hải cũng chỉ đạo tháo dỡ bồn cây lấn chiếm vỉa hè.

2

Công nhân tháo dỡ bồn cây lấn chiếm vỉa hè.

_MG_1770

Lực lượng quản lý trật tự đô thị lập biên bản tháo dỡ vọng gác của Ngân hàng Agribank vì không có giấy phép.

3

Lực lượng quản lý trật tự đô thị tháo dỡ vọng gác lấn chiếm vỉa hè.

4
Vọng gác của Ngân hàng nhà nước Việt Nam lấn chiếm vỉa hè cũng bị xử lý,
_MG_1797

Lực lượng trật tự tháo dỡ vọng gác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

_MG_1789

Đại diện ngân hàng không xuất trình được giấy phép với ông Đoàn Ngọc Hải.

_MG_1785

Thấy Ngân hàng Nhà nước bị tháo dỡ vọng gác, một đơn vị gần đó cho nhân viên đưa vọng gác vào trong nhưng bị ông Hải yêu cầu giữ nguyên hiện trường.

_MG_1804

Sau đó vọng gác này cũng bị đưa về đồn do không xuất trình được giấy phép.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.