Thế giới

Ông Donald Trump bất ngờ gọi Nga là mối đe dọa chính của NATO

26/05/2017, 09:57

Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt Nga vào danh sách những mối đe dọa tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

15_12_trump-putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt Nga vào danh sách những mối đe dọa tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trang Sputnik News đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có lời phát biểu khiến giới quan sát bất ngờ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ hôm 25/5.

Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đã đưa Nga đứng cùng với danh sách chủ nghĩa khủng bố, vấn đề di cư là những thứ đe dọa, tác động tới sự ổn định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

"Trong tương lai, NATO cần phải tập trung chống chủ nghĩa khủng bố và vấn đề di cư, cũng như các mối đe dọa từ nước Nga, từ phía Đông và phía Nam" - Ông Donald Trump nhấn mạnh

Trước đó, động thái sa thải Giám đốc FBI James Comey (một trường hợp được cho là có liên quan đến Nga) tuần trước đã là nguyên cớ khiến chính quyền ông Trump phải hứng chịu hàng loạt đòn công kích dữ dội của báo giới.

Báo New York Times tuyên bố hôm thứ Ba rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ép cựu Giám đốc FBI James Comey phải chấm dứt cuộc điều tra chống viên Trợ lý cũ của Tổng thống phụ trách an ninh quốc gia là Michael Flynn.

Tuy nhiên, đại diện của Nhà Trắng phủ nhận cáo buộc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.