Thế giới

Ông Donald Trump sẽ đầu tư mạnh cho Hải quân Mỹ

17/03/2017, 11:38

Ngân sách dành cho Hải quân Mỹ được trông đợi ​sẽ tăng mạnh sau 6 năm bị cắt giảm.

17

Ông Donald Trump ngay từ khi tranh cử đã cam kết xây dựng Hải quân Mỹ mạnh trở lại

Ngân sách dành cho Hải quân Mỹ được trông đợi ​sẽ tăng mạnh sau 6 năm bị cắt giảm. Dự báo này được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị công bố ngân sách năm 2018 - Đài VOA cho biết.

Chính quyền của Tổng thống Trump nhận thấy rằng, Hải quân Mỹ cần thêm hàng tỷ USD từ ngân quỹ bổ sung để duy trì lịch trình bảo trì các tàu chiến lược cũng như để mua vũ khí, trang thiết bị mới.

Ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sắp công bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng đến 54 tỷ USD, trong đó phần lớn nguồn tiền là để đầu tư cho lực lượng hải quân.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ làm hết sức để đưa số lượng tàu chiến của hải quân lên 350 chiếc từ mức 272 hiện nay. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.