Thế giới

Ông Kim Jong-un tuyên bố về vũ khí hạt nhân

09/10/2017, 11:24

Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe, bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

KCNA hôm 8/10 đăng tải bài viết dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại một cuộc họp trước Ủy ban Trung ương rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được coi là công cụ gìn giữ hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á đồng thời có tác dụng răn đe, làm lung lay ý chí của kẻ thù xâm lược.

Được biết, lời phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump có những lời lẽ mà theo các nhà phân tích Mỹ gọi đó là hàm ý "giải quyết căng thẳng với Triều Tiên bằng... quân sự".

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter rằng: “Các đời Tổng thống trước và chính quyền Mỹ đã giải quyết vấn đề Triều Tiên suốt 25 năm nay.

Nhiều thoả thuận được đưa ra, phải chi rất nhiều tiền… Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Các thoả thuận bị vi phạm khi còn chưa ráo mực, làm bẽ mặt các nhà đàm phán Mỹ. Xin lỗi! Nhưng chỉ có một cách duy nhất có hiệu quả mà thôi!”.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.