Thế giới

Ông Lavrov: Không có bằng chứng Nga can thiệp Mỹ

09/03/2018, 09:52

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng không có bằng chứng về việc Nga can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ.

Ông Sergei Lavrov - ảnh Reuters

Ông Sergei Lavrov - ảnh Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng chính quyền Moscow không chỉ đạo can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ.

Theo quan chức Nga, không có một bằng chứng nào cho đến nay được đưa ra.

"Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ các nước, bất chấp thực tế Washington và một số nước phương Tây khác hàng ngày nói điều ngược lại.

Mặc dù không hề có, tôi nhấn mạnh, không hề có một bằng chứng nào chúng tỏ điều đó được đưa ra" - ông Lavrov nói tại một cuộc họp báo ở Harare.

Trái lại, theo ông Lavrov, thời gian gần đây trên một tờ báo của Mỹ đã công bố một số lượng lớn các tài liệu mô tả việc Mỹ can thiệp trong lịch sử nhiều thập kỷ qua vào các cuộc bầu cử và công việc nội bộ của hàng chục quốc gia.

Mỹ cho rằng sự can thiệp của họ vào bầu cử và công việc nội bộ các nước khác tốt cho họ, nhưng trong thực tế nó là cách tiếp cận kiểu đế quốc mới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Theo báo Sputnik, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc hai nước đã không thảo luận về khả năng gặp gỡ giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ ở thủ đô Ethiopia.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.