Pháp luật

Ông Nguyễn Thanh Chấn đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng

05/06/2015, 17:18

Sau khi thương lượng, ông Nguyễn Thanh Chấn – người bị án oan sai 10 năm đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ.

chan_LCSZ
Sau khi thương lượng, ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng

Trong phiên thảo luận tại Hội trường về tình hình oan sai vào chiều 5/6, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình cho biết, trong 3 năm (2012-2014), tòa án các cấp nhận được 22 đơn yêu cầu bồi thường oan, sai. Trong đó 3 đơn bị trả lại do không đúng  thẩm quyền và không đủ điều kiện thụ lý.

Cụ thể, 13/19 đơn đã được giải quyết bồi thường với số tiền 1,692 tỷ đồng. 6 trường hợp còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định, việc thương lượng bồi thường, xin lỗi công khai được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Sau khi có quyết định bồi thường, các tòa án đã khẩn trương hoàn tất thủ tục để chi trả cho người bị hại.

Đề cập đến một số vụ oan sai được nhiều ĐBQH và dư luận quan tâm, ông Trương Hòa Bình cho biết, vụ ông Lương Ngọc Phi (Thái Bình) sau khi thương lượng không thành, ông Phi khởi kiện yêu cầu bồi thường 22 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm đồng ý với mức yêu cầu bồi thường nhưng qua cấp giám đốc thẩm thấy căn cứ không đảm bảo nên hủy án. Vụ việc phải giải quyết lại theo trình tự tố tụng.

Trong vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), ông Bình cho biết các cơ quan chức năng đã xin lỗi công khai và thương lượng bồi thường.

“Ông Chấn cũng đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng và đang làm thủ tục để chi trả” – ông Bình thông tin.

Còn vụ ông Phan Văn Lá (Long An), việc bồi thường cũng được thỏa thuận với số tiền 470 triệu đồng.

Chánh án TANDTC khẳng định, kết quả giải quyết cho thấy việc xét xử cơ bản là đúng pháp luật. Năm 2014, Tòa tối cao xem xét một số vụ án của kỳ trước có đơn kêu oan. Chất lượng của các cơ quan tư pháp nói chung, của tòa án nói riêng có chuyển biến tích cực, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Hiến pháp 2013.

Chán án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh thêm: “Dù số vụ ít nhưng việc để xảy ra oan, sai là điều không thể chấp nhận được, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan tố tụng tư pháp, đến công lý tư pháp của nước nhà. Do đó phải rút ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục hiệu quả, vì nó liên quan đến quyền con người, quyền công dân”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.