Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

26/07/2016, 14:27

Với 98,18% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-dac-cu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận bó hoa tươi thắm từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII

Chiều nay (26/7), sau khi biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, các ĐBQH đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 485/489 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, chiếm 98,18% tổng số ĐBQH. Như vậy, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc là người duy nhất được đề cử trong danh sách do Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội để bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 26/7.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê ở Quảng Nam, là cử nhân kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII; Là Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.