Thế giới

Ông Putin nói gì về cáo buộc tên lửa Nga được dùng bắn MH17?

25/05/2018, 15:49

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng khi đội điều tra quốc tế xác nhận tên lửa Nga đã được dùng để bắn MH17.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17

Hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 tại Ukraine

Ngày 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng sau khi đội điều tra quốc tế cáo buộc tên lửa Nga đã được dùng để bắn rơi máy bay thương mại MH17 chở 298 hành khách trên bầu trời Ukraine cách đây 4 năm.

Ông cho biết, lập trường của Nga đối với thông tin trên đó là: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã đề nghị hợp tác điều tra thảm kịch này nhưng bất ngờ thay, chúng tôi bị gạt sang một bên”.

“Phía Ukraine vẫn được hợp tác điều tra mặc dù Ukraine vi phạm các quy định quốc tế và không đóng không phận ở khu vực lãnh thổ nơi xảy ra chiến tranh. Trong khi đó, Nga lại không được tham gia điều tra” - Tổng thống Nga nói.

“Để công nhận chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi phải được đóng vai trò đầy đủ trong cuộc điều tra này. Dù bất cứ trường hợp nào, Nga sẽ đối mặt với sự tôn trọng, sẽ phân tích tất cả mọi thứ diễn ra và sẽ thông báo quan điểm của Nga đối với trường hợp này. Tuy nhiên, đến nay, Nga vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo từ đội điều tra quốc tế” - Ông Putin nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có mặt tại Nga cho biết, Pháp hoan nghênh việc Nga sẵn sàng hợp tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.