Hồ sơ tài liệu

Ông Tập Cận Bình muốn "làm lành" với Philippines

31/05/2016, 13:03

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kỳ vọng hai bên sẽ đưa mối quan hệ với Philippines về đúng hướng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng tới tân Tổng thống Philippines

Ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện tới ông Rodrigo Duterte, chúc mừng Tân Tổng thống Philippines. Ngoài ra, ông Tập khẳng định, hai nước đã có tình hữu nghị lâu năm và bạn bè truyền thống sâu sắc.

Trích lời Chủ tịch Tập, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Mối quan hệ Philippines - Trung Quốc đã phát triển lành mạnh, ổn định và hữu nghị dựa trên những lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Cả hai quốc gia đều có trách nhiệm làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Tôi hy vọng cả hai bên có thể làm việc hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Philippines trở lại đường hướng phát triển lành mạnh" - ông Tập nói.

Thời gian gần đây, Trung Quốc - Philippines trở nên lạnh nhạt hơn vì vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông - tuyến đường thủy chiến lược trị giá hơn 5 nghìn tỉ USD. Căng thẳng gia tăng khi Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông. Song, Trung Quốc phủ nhận vụ kiện này.

Trước đó, ngay sau khi đắc cử, tân Tổng thống Rodrigo Duterte đã có tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc. Ông Rodrigo Duterte khẳng định Trung Quốc phải tuân theo phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan. Tân Tổng thống Philipines lập luận: Trung Quốc phải tuân theo phán quyết chứ không phải "giúp Manila xây đường sắt thì nước này phải bỏ bãi cạn Scarborough".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.