Thế giới

Ông Trump đe doạ cho bắn người tị nạn tại biên giới Mexico

02/11/2018, 11:08

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ cho phép bắn người tị nạn có hành vi bạo lực tại biên giới với Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 2/11, theo hãng tin Bloomberg, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, binh lính Mỹ tại biên giới với Mexico có thể bắn người tị nạn có hành vi bạo lực. 

“Nếu họ ném đá vào quân đội Mỹ. Chúng tôi sẽ đáp trả. Tôi đã nói với họ: Hãy cân nhắc, đó là súng trường đấy!" - ông Trump.

Tổng thống Mỹ một lần nữa chỉ trích những gia đình nghèo đói đang tìm đường tị nạn sang Mỹ là những kẻ xâm nhập bạo lực và e ngại, việc cho phép họ vào đất nước sẽ đe doạ tới an toàn của nước Mỹ. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhóm người tị nạn gần nhất vẫn cách biên giới Mỹ hàng trăm dặm. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ra lệnh điều hàng nghìn binh lính tới biên giới Mỹ-Mexico, ngăn cản đoàn người tị nạn. Đồng thời, ông cũng đưa ra một sắc lệnh để chấm dứt tình trạng này, bảo vệ quyền công dân theo Hiến pháp Mỹ cho những người sinh ra trên đất Mỹ. 

Ông cũng cam kết sẽ tăng rào cản để người tị nạn không có giấy tờ gặp khó khăn hơn trong quá trình xin tị nạn, hối thúc các nhóm di trú tới Mỹ quay trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.