Thế giới

Ông Trump: Đến Nga cũng muốn nhờ Mỹ hỗ trợ kinh tế

28/10/2018, 20:58

Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ, Nga muốn nhận được hỗ trợ kinh tế từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga muốn nhờ Mỹ hỗ trợ kinh tế

Ngày 28/10, chia sẻ trong cuộc gặp gỡ người ủng hộ tại bang Illinois, Mỹ, ông Trump một lần nữa ca ngợi: Hội đàm thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan rất tuyệt vời. Ông cùng nhà lãnh đạo Nga đã bàn bạc về rất nhiều vấn đề và hứa hẹn cùng làm tốt nhất có thể. 

Đặc biệt, ông nhấn mạnh, trong cuộc gặp đó, Moscow muốn Washington hỗ trợ về kinh tế. Theo ông chủ Nhà Trắng, chính quyền Washington dưới thời ông đã làm kinh tế rất tốt, tạo ra 11,7 nghìn tỉ USD nên Nga cũng muốn được như vậy. 

Hơn nữa, ông khẳng định, không riêng Nga, tất cả các nước đều mong muốn sự giúp đỡ từ phía Mỹ. 

Thực tế, kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 1/2017, ông Trump đã gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin rất nhiều lần bên lề các sự kiện quốc tế.

Hai lãnh đạo cũng ngồi lại với nhau trong cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên tại Helsinki ngày 16/7 vừa qua.

Trong đó, hai Tổng thống có một cuộc gặp riêng tư trực tiếp và sau đó là cuộc gặp mở rộng. Hai ông cùng bàn về vấn đề khủng hoảng tị nạn Syria, tình hình tại Ukraine, việc giải trừ vũ khí hạt nhân cùng một số vấn đề khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.