Thế giới

Ông Trump "đùn đẩy" chi phí tái thiết Syria cho các nước Ả-rập

19/08/2018, 16:34

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nên để các nước giàu chi trả tiền tái kiến thiết Syria.

Syria hoang tàn sau nhiều năm dài nội chiê

Syria hoang tàn sau nhiều năm dài nội chiến

Ngày 19/8, qua tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi việc Mỹ huỷ kế hoạch chi 230 triệu USD vào quỹ tái thiết Syria sau nội chiến.

Theo ông Trump, ý tưởng trả tiền để bình ổn Syria là “ngớ ngẩn”, ít nhất là với Mỹ. Ông cho rằng, Washington nên để số tiền đó để chi tiêu cho quân đội và các nước đồng minh. Còn với Damascus, hãy để những nước giàu ở Trung Đông như các nước Ả-rập tại đây lo.

Mỹ chính thức chấm dứt hậu thuẫn chương trình bình ổn Syria từ ngày 17/8. Nguồn kinh phí 230 triệu USD cho hoạt động này đã bị đóng băng từ nhiều tháng trước đó khi Hạ viện Mỹ không thông qua chi tiêu cho những khu vực nằm dưới kiểm soát của chính phủ Syria.

Mặc dù ông Trump hứa hẹn Mỹ sẽ sớm rời khỏi Syria nhưng tính đến nay, khoản tiền trên là thứ duy nhất mà Mỹ rút khỏi Damascus.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.