Thế giới

Ông Trump muốn "cấm cửa" bất kỳ ai làm ăn với Iran

07/08/2018, 19:59

Tổng thống Donald Trump vừa nói rằng, "bất kỳ ai làm ăn với Iran thì đừng mong hợp tác với Mỹ".

Trump 0708

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa truyền một tin nhắn trên Twitter ngày 7/8 rằng, các biện pháp trừng phạt mới được áp đặt lên Iran sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho quốc gia Hồi giáo.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt tái áp đặt lên Iran vào tháng 11 sẽ được "tăng lên một cấp độ khác".

Trong cùng tin nhắn này, ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng, "bất cứ ai làm ăn với Iran thì sẽ đừng mong hợp tác với Mỹ".

Ngày 6/8 (theo giờ Mỹ), ông Trump đã chính thức tái áp đặt một phần các biện pháp trừng phạt vốn đã bị dỡ bỏ sau khi chính quyền cựu Tổng thống Obama ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran (JCPOA).

Nhà lãnh đạo Mỹ đã đơn phương rút khỏi JCPOA hồi tháng 5 vừa qua, bất chấp các nước còn lại ký kết bản thỏa thuận này phản đối.

Các biện pháp trừng phạt còn lại, nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran dự kiến sẽ được tái áp đặt vào 4/11 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.