Hồ sơ tài liệu

Ông Trump thắng nốt bà Clinton ở bang kiểm phiếu cuối cùng

24/11/2016, 10:44
image

Michigan là bang kiểm phiếu cuối cùng trong mùa bầu cử năm nay ở Mỹ, theo Reuters 24/11.

Trump

Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫy tay chào một đám đông tụ tập tại sảnh toà nhà Trump ở New York hôm 22/11 (Ảnh: Reuters)

Kết quả kiểm phiếu không chính thức ở bang này cho thấy, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thắng bà Hillary Clinton, với tỷ lệ là 2.279.543 phiếu so với 2.268.839 phiếu, tức là ông Trump hơn bà Clinton 10.704 phiếu phổ thông.

Kết quả trên được Chánh văn phòng bang Michigan thông báo, song vẫn chưa được coi là kết quả chính thức cho đến khi được chính quyền bang thông qua vào 28/11 tới.

Kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông Trump thắng bà Clinton khá sít sao ở bang này. Trước đó, CNN hôm 15/11 báo cáo ông Trump hơn bà Clinton 11.612 phiếu phổ thông ở bang này.

Xem thêm video Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND:

Nếu ông Trump chính thức chiến thắng ở Michigan, ông sẽ tích luỹ thêm được 16 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 306; trong khi bà Clinton có 232 phiếu, trên tổng số 538 phiếu đại cử tri.

Bà Clinton hiện đang dẫn trước ông Trump về lượng phiếu phổ thông trên cả nước, với chênh lệch khoảng hơn 2 triệu phiếu.

Trong một diễn biến liên quan hôm qua (23/11), một nhóm luật sư Mỹ và các nhà khoa học máy tính cho rằng, có thể các máy bỏ phiếu điện tử ở 3 bang gồm Michigan, Wiscosin và Pennsylvania bị “hack”, dẫn đến kết quả kiểm phiếu không chính xác. Nhóm này cũng thúc giục bà Clinton kêu gọi kiểm phiếu lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.