Chính trị

Ông Trương Quang Nghĩa là Bộ trưởng GTVT thứ 13

09/04/2016, 13:55

Ông Trương Quang Nghĩa vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT với đa số phiếu tán thành.

Bo truong Bo GTVT Truong Quang Nghia

Ông Trương Quang Nghĩa vừa chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT

Sáng nay (9/4), Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, ông Trương Quang Nghĩa – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT thay người tiền nhiệm là ông Đinh La Thăng - Uỷ viên Bộ Chính trị, vừa được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ TP.HCM. 

Cụ thể, theo kết quả kiểm phiếu sáng 9/4, có 416/485 phiếu hợp lệ (chiếm 84,21% tổng số ĐBQH) tán thành việc đề cử ông Trương Quang Nghĩa để Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ GTVT

Như vậy, ông Trương Quang Nghĩa đã chính thức trở thành Bộ trưởng thứ 13 của ngành GTVT. 

12 Bộ trưởng GTVT qua các thời kỳ trước đó gồm:

1. Bộ trưởng Đào Trọng Kim (giai đoạn 1945 – 1946)

2. Bộ trưởng Trần Đăng Khoa (giai đoạn 1946 – 1954)

3. Bộ trưởng Nguyễn Văn Trân (giai đoạn 1955 – 1960)

4. Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ (giai đoạn 1960 – 1974; 1976 - 1980)

5. Bộ trưởng Dương Bạch Liên (giai đoạn 1974 – 1976)

6. Bộ trưởng Đinh Đức Thiện (giai đoạn 1980 – 1982)

7. Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên (giai đoạn 1982 – 1986)

8. Bộ trưởng Bùi Danh Lưu (giai đoạn 1986 – 1996).

9. Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn (giai đoạn 1996 – 2002)

10. Bộ trưởng Đào Đình Bình (giai đoạn 2002 – 2006)

11. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng (giai đoạn 2006 – 2011)

12. Bộ trưởng Đinh La Thăng (giai đoạn 2011- 2016).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.