Hồ sơ tài liệu

OPEC duy trì sản lượng dầu không nhằm chống lại nước nào

24/01/2015, 13:05

Ông Abdullah El-Badri - Tổng thư ký OPEC cho biết vẫn duy trì sản lượng khai thác 30 triệu thùng/ngày.

img
Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khẳng định động thái giữ nguyên sản lượng 30 triệu thùng/ ngày không nhằm chống lại quốc gia nào

Theo ông Abdullah El-Badri - Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thì động thái này hoàn toàn vì lý do kinh tế, không nhằm gây ảnh hưởng tới bất cứ tổ chức hay quốc gia nào.

Đang ở tại Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ), ông Abdullah El-Badri khẳng định thêm quyết định này không nhằm “o ép” thị trường dầu mỏ và đã được các bộ trưởng thuộc OPEC thông qua.  Nếu tổ chức này cắt giảm sản lượng sẽ giúp các quốc gia xuất khẩu dầu ngoài OPEC  hưởng lợi. Ngoài ra, theo OPEC, giá dầu giảm một phần do những nhận định mới đây của các chuyên gia về triển vọng kinh tế thế giới bất ổn, tăng trưởng chậm chạp.

Hồi tháng 11/2014, OPEC quyết định duy trì sản lượng 30 triệu thùng/ngày bất chấp tình trạng dư thừa nguồn cung và giá dầu liên tục sụt giảm tới hơn 50% giá trị kể từ hồi tháng 6. Những nước phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu như Nga, Venezuela và Nigeria bị ảnh hưởng nhiều bởi quyết định này.

Ngày 22/1, giá dầu mỏ thế giới lại sụt giảm trước thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng 10,1 triệu thùng vào tuần trước, gấp 4 lần so với dự báo của giới phân tích. Bên cạnh đó, đồng USD lên giá so với đồng euro sau thời điểm ECB công bố quyết định bơm hơn 1.000 tỷ euro (1.150 tỷ USD) nhằm kích thích nền kinh tế.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2015 giảm 1,47 USD, xuống 46,31 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 51 xu, xuống 48,52 USD/thùng.

Q.M (theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.