Thế giới

Pháp cảnh báo có thể tiếp tục tấn công Syria

08/05/2018, 20:35

Pháp cho biết sẽ tiếp tục không kích Syria nếu xuất hiện thêm cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

syria-12-1523672656412456736409

Cuộc không kích Syria vào đêm 14/4

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley phát biểu trên đài phát thanh RTL vào hôm thứ Ba (8/5) rằng, Pháp sẽ tiến hành tấn công Syria một lần nữa nếu xuất hiện cáo buộc Syria gây ra các vụ tấn công hóa học mới.

“Mục tiêu của cuộc tấn công nhằm vào Syria là để ngăn Tổng thống Bashar Assad lặp lại vụ tấn công hóa học tương tự. Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi có thể xem xét khả năng tấn công trở lại Syria”, ông Parley nói.

Hôm 14/4, liên quân Mỹ, Anh, Pháp đã không kích vào các mục tiêu ở Syria bằng hơn 100 tên lửa, sau khi cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria gây ra vụ tấn công hóa học tại Douma, Đông Ghouta vào ngày 7/4.

Vụ không kích đã khiến liên quân này chịu sự chỉ trích nặng nề, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị các thành viên Quốc hội và người dân phản đối vì tiến hành tấn công mà chưa có bằng chứng xác thực.

Tuy vậy, ông Macron vẫn khẳng định cuộc không kích là hợp pháp, đồng thời bày tỏ sẵn sàng xây dựng một "Syria mới". 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.