Thế giới

Pháp gia tăng biện pháp ứng phó người nhập cư

27/10/2014, 18:17

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, đã gửi thêm 100 cảnh sát tới cảng Calais, nơi dòng người nhập cư từ các nước châu Phi tìm đường vào Anh qua đường hầm Channel.

Những người nhập cư trái phép bên ngoài cảng Calais
Những người nhập cư trái phép bên ngoài cảng Calais

Cụ thể, 70 cảnh sát sẽ tuần tra, bảo vệ cảng 24/24h, 30 cảnh sát khác tuần tiễu trung tâm thành phố; Nâng tổng số cảnh sát giữ trật tự cảng Calais lên 450 người.

Trước đó, đã xảy ra các vụ đụng độ liên quan tới người nhập cư tại đây và một nạn nhân Ethiopia 16 tuổi bị xe tải đâm khi rơi xuống đường. Những người nhập cư trái phép thường đu bám vào các xe tải chạy qua đường hầm Channel nối Pháp - Anh.

Hai tháng nay, hơn 1.300 người nhập cư (chủ yếu từ Eritrea, Sudan, Syria) tập trung tại TP Calais để tìm cách tới Anh khiến tình hình an ninh trở nên căng thẳng.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.