Hồ sơ tài liệu

Pháp hủy bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

07/05/2015, 06:22

Ngày 6/5, hãng tin Tass cho biết, Pháp có ý định hủy bỏ hợp đồng bàn giao hai tàu chiến Mistral cho Nga.

113
Tàu chiến Mistral

Hai tàu chiến trên nằm trong bản hợp đồng trị giá 1,12 tỷ euro mà Pháp ký với Nga hồi tháng 6/2011. Đây là loại tàu chiến dài 180m, trọng tải 22 nghìn tấn, có khả năng chở 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép và phương tiện quân sự, cùng tối đa 700 binh sĩ.

Quyết định của Pháp được đưa ra chỉ một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Wales (Anh). Động thái này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Paris trước đó rằng hợp đồng với Nga phải được tôn trọng, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các đồng minh khác. Trong bối cảnh như vậy, Pháp “nhanh chóng” tìm kiếm khách hàng mới cho mình là Canada, Ai Cập và Bắc Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.