Thế giới

Pháp phải dùng kế hoạch dự phòng trong cuộc không kích Syria

20/04/2018, 07:38

Tàu chiến bất ngờ gặp trục trặc vào phút chót khiến lực lượng Pháp phải chuyển sang kế hoạch B.

syria-phap-nguoiduatin

Tàu khu trục Languedoc

Đại tá Patrick Steiger, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp tiết lộ với trang Defense News rằng, vào sáng sớm ngày 14/4, khi chuẩn bị tấn công Syria cùng các đồng minh, tàu khu trục FS Aquitaine của Pháp đã không kích hoạt được 3 tên lửa hành trình. Chiếc thứ 2 là tàu FS Auvergne cũng rơi vào tình trạng tương tự

Cuối cùng, chỉ có một trong số 3 tàu khu trục của Pháp thực hiện được nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria, đó là tàu FS Languedoc.

photo1524091675218-152409167521973294558

Tên lửa hành trình được phóng lên từ tàu khu trục trên biển Địa Trung Hải

“Tất cả tên lửa đều đánh trúng mục tiêu. Hiệu quả quân sự đã đạt được khiến các chỉ huy quyết định không cần dùng thêm vũ khí hải quân tấn công lần hai", ông Steiger cho biết.

Sỹ quan này cũng nói rằng việc có tàu dự phòng là một phần trong kế hoạch được định sẵn của Pháp. Hiện các tàu gặp trục trặc kỹ thuật đang được tiến hành điều tra.

Có thể đây là lý do khiến Pháp bắn số tên lửa ít hơn dự kiến. Một đồng minh khác của Pháp là Anh cũng gặp sự cố khi tàu ngầm của họ bị lực lượng hải quân của Nga ngăn chặn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.